Đây là cơ hội để Mỹ củng cố mối quan hệ đồng minh lâu đời với Pháp, đồng thời tìm cách hóa giải những bất đồng nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề toàn cầu.
Lễ đón Tổng thống Mỹ được tiến hành tại Khải Hoàn Môn, cùng với đó là một lễ diễu binh dọc theo đại lộ Elysee nổi tiếng của nước Pháp. Sự kiện như một lời gợi nhớ về chiến thắng của quân Đồng minh trong Thế chiến Thế giới thứ hai.
Tuyên bố trước chuyến thăm của Nhà Trắng nêu rõ, Pháp là một đồng minh lâu đời và thân cận nhất của nước Mỹ, và giờ là thời điểm để tái khẳng định lại mối quan hệ toàn diện Mỹ - Pháp.
Chuyến thăm được cho là nhằm tạo tiền đề cho cuộc họp của Nhóm G7 vào tuần tới, cũng như cuộc họp của tổ chức NATO sau 3 tuần nữa. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt biện pháp tăng cường hợp tác song phương, bao gồm vực kinh tế, thương mại, không gian, hạt nhân và biến đổi khí hậu.
Hai bên cũng tập trung thảo luận vào nhiều vấn đề nóng trên thế giới với trọng tâm hàng đầu là cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh cả hai nước đã nới lỏng các hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng khí tài viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Phát biểu sau buổi làm việc, Tổng thống Biden khẳng định Paris là đồng minh hàng đầu của Washington trong hơn 2 thập kỷ qua. Sau chuyến thăm lần này, hai bên sẽ cùng phối hợp trong các vấn đề an ninh toàn cầu và giải quyết những mâu thuẫn thương mại trước đây.
Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định Pháp và Mỹ chia sẻ quan điểm chung và đã cùng đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Hai bên đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, cũng như vấn đề thương mại, hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhiều vấn đề toàn cầu khác.
Bình luận (0)