Mỹ rút khỏi hiệp ước INF ký với Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 06:55 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Từ hôm nay (2/2), Mỹ sẽ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga.

Phát biểu với báo giới trong ngày 1/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giải thích rằng Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF từ tháng 12/2018 và cho Nga 60 ngày để giải thích. Thời hạn đã hết, Nga không đưa ra lời giải thích nào nên Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước INF. Ông Pompeo cũng cho biết sẽ gửi thông báo chính thức cho Nga trong vòng 6 tháng.

Về phía Nga, Điện Kremlin rất tiếc về quyết định của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Washington đã "không muốn tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào" với Moscow để cứu vãn hiệp ước này.

Mỹ yêu cầu Nga phá hủy tên lửa bị cáo buộc vi phạm INF Mỹ yêu cầu Nga phá hủy tên lửa bị cáo buộc vi phạm INF

VTV.vn - Ngày 21/1, Mỹ đã yêu cầu Nga tiêu hủy hệ thống tên lửa mới với cáo buộc Nga đã vi phạm trực tiếp Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước