Nga hoài nghi việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 06:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh Mỹ đang rút lực lượng khỏi Syria.

Tại cuộc họp báo thường niên ở Moscow, Tổng thống Putin đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng IS đã nhận một đòn giáng mạnh ở Syria nhưng tổ chức này vẫn là mối đe dọa lớn ở các quốc gia khác, bao gồm cả Afghanistan.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng khỏi Syria. Ông còn lấy ví dụ về việc Mỹ hiện diện quân sự tại Afghanistan trong suốt 17 năm qua mặc dù đã nhiều lần tuyên bố rút quân khỏi quốc gia này.

Tổng thống Nga cũng cho rằng sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Syria là bất hợp pháp.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập DMZ tại Syria Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria trước nguy cơ đổ vỡ Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria trước nguy cơ đổ vỡ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước