Mỹ sẽ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa?

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 11/09/2024 11:40 GMT+7

(Ảnh: Breaking Defense)

VTV.vn - Mỹ có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Một phóng viên của Axios đã đưa ra thông tin trên trích dẫn lời của một thành viên Quốc hội Mỹ.

Các hạn chế ban đầu được đưa ra để cho phép Mỹ và các đồng minh tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Kiev với số tiền lên tới trên 200 tỷ USD. Ukraine đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng tên lửa tầm xa kể từ tháng 5.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có ý định công bố thay đổi chính sách khi đến thăm Kiev cùng người đồng cấp Anh David Lammy vào tuần này - phóng viên Axios Juliegrace Brufke thông tin vào ngày 10/9, trích dẫn lời của Nghị sĩ Michael McCaul.

"Tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Blinken 2 ngày trước và ông ấy đang đi cùng người đồng cấp Anh đến Kiev để nói với phía Ukraine rằng họ sẽ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS" - ông McCaul, thành viên đảng Cộng hòa ở bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nói với phóng viên Brufke trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 6/9.

Ông Blinken sẽ có mặt tại Kiev vào ngày 11/9 "để thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với quân đội Ukraine" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller đã xác nhận. Ông không công bố bất kỳ thay đổi chính sách nào.

Mỹ sẽ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa? - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp song phương ở London (Anh), ngày 10/9 (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Bloomberg đã trích dẫn lời Ngoại trưởng Blinken hôm 10/9 rằng ông đã "báo hiệu" sự thay đổi quan điểm của Washington, với tuyên bố rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Chúng tôi sẽ xem xét và lắng nghe" yêu cầu của Ukraine - ông Blinken cho biết tại một cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Anh Lammy ở London. Ông Blinken nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về "vấn đề tên lửa" tại Washington.

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ" - Tổng thống Biden nói với các phóng viên vào ngày 10/9 khi được hỏi về việc liệu Ukraine có được phép sử dụng tên lửa tầm xa hay không.

Ông Blinken tuyên bố rằng Iran đã chuyển giao một số lượng không xác định tên lửa Fath-360 cho Nga, bất chấp cảnh báo của phương Tây trong nhiều tháng qua và Moscow sẽ sử dụng chúng để chống lại Ukraine. Iran đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này, khẳng định rằng Tehran không ủng hộ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã cáo buộc phương Tây can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an vào ngày 13/9.

Cho đến ngày 27/8, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định rằng chính sách của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa (tấn công vào lãnh thổ Nga) vẫn không thay đổi. Điều này chỉ diễn ra trước khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Tham mưu trưởng Andrey Yermak đến thăm Washington với một danh sách được cho là các mục tiêu của Nga mà họ muốn được cho phép để tấn công.

Ukraine đã nhiều lần phóng máy bay không người lái vào Moscow, trong đó có vụ việc UAV của Kiev đâm vào nóc Điện Kremlin trong tháng 5/2023. Hôm 10/9, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào tòa nhà dân cư ở khu vực Moscow khiến 1 thường dân thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ukraine thúc đẩy hỗ trợ tấn công tầm xa, Mỹ tuyên bố viện trợ bổ sung Ukraine thúc đẩy hỗ trợ tấn công tầm xa, Mỹ tuyên bố viện trợ bổ sung

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo hôm 6/9 rằng "không có khả năng nào" có thể xoay chuyển cuộc chiến ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kiev.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước