Mỹ sẽ đưa người trở lại Mặt trăng trong 5 năm tới

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 06:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ sẽ đưa 2 công dân nước này lên Mặt trăng trong 5 năm tới, tức là vào năm 2024.

Đây là mục tiêu tham vọng được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đề ra trong một cuộc họp của Hội đồng Vũ trụ Quốc gia Mỹ vào ngày 27/3. Tại cuộc họp, ông Pence nhấn mạnh, nước Mỹ đang trong cuộc chay đua không gian, giống thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cần đẩy nhanh tiến độ phát triển siêu tên lửa để thực hiện nhiệm vụ trên, khôi phục chương trình đưa người Mỹ vào không gian bị đình đốn từ năm 2011 đến nay. 

Mục tiêu cụ thể là đưa 2 công dân Mỹ gồm 1 nam và 1 nữ đặt chân lên Mặt trăng. Theo đó, người phụ nữ sẽ đi vào lịch sử hàng không vũ trụ thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân trên bề mặt hành tinh này. Đây cũng sẽ là bước đi nền tảng đầu tiên chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của Mỹ trên Mặt trăng và tiến tới chuẩn bị cho việc đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ đặt chân trên lên sao Hỏa. 


Tổng thống Mỹ ký chỉ đạo đưa người lên mặt trăng và sao Hỏa Tổng thống Mỹ ký chỉ đạo đưa người lên mặt trăng và sao Hỏa

VTV.vn - Tổng thống Mỹ vừa ký chỉ thị cho NASA tiến hành một chương trình không gian mới với mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng, sau đó là đặt chân lên sao Hỏa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước