Nga sẽ đưa người lên Mặt Trăng kiểm tra “dấu chân” của người Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 19:14 GMT+7

VTV.vn - Nga sẽ đưa người lên Mặt Trăng để kiểm tra có thật là người Mỹ đã đặt chân lên đây vào năm 1969 hay không.

Tuyên bố trên do Giám đốc Cơ quan Hàng không quốc gia Nga Roscosmos đưa ra ngày 24/11.

Năm 1969, phi hành gia Neil Amstrong đặt bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng và đã cắm cờ Mỹ lên đây. Cho tới nay, có những ý kiến hoài nghi về vụ việc này.

Roscosmos tuyên bố sẽ triển khai sứ mệnh đưa phi hành gia Nga lên Mặt Trăng vào năm 2030. Theo Roscosmos, họ sẽ làm việc với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về ý tưởng xây dựng trạm quỹ đạo Mặt Trăng.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Giám đốc Roscosmos cho biết Nga đang cân nhắc thiết lập một trạm viếng thăm dài hạn cho con người trên Mặt Trăng và nghiên cứu với sự hỗ trợ của robot.

Trung Quốc sắp phóng mặt trăng nhân tạo Trung Quốc sắp phóng mặt trăng nhân tạo

VTV.vn - Mặt trăng nhân tạo có độ sáng gấp 8 lần ánh sáng tự nhiên của mặt trăng và sẽ đủ sáng để thay thế hệ thống đèn đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước