Mỹ: Sơ tán người dân trước nguy cơ dung nham tuôn trào tại Hawaii

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 27/10/2014 18:51 GMT+7

Núi lửa Kilauea tại Hawaii (Mỹ) - một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất thế giới vừa phun trào ngày 25/10 vừa qua, gây hoang mang cho người dân trên đảo Hawaii.

Trước nguy cơ dung nham của núi lửa Kilauea tuôn trào tràn về khu vực dân cư, giới chức Mỹ đã ban hành lệnh sơ tán người dân và các hộ gia đình tại đảo BigIsland của Hawaii.

Theo đó, người dân cần sẵn sàng sơ tán muộn nhất là vào ngày mai (28/10) trước khi các dòng dung nham có thể đổi hướng hay tăng tốc không báo trước.

Được biết, có khoảng 4.000 người đang sống tại khu vực dân cư mà dòng dung nham đang tràn về.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước