Mỹ tài trợ 600 triệu USD cho Nam Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/07/2022 18:43 GMT+7

Phó Tổng thống Kamala Harris. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Mỹ cam kết khoản tài trợ 600 triệu USD cho các quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra thông báo này hôm qua tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 diễn ra tại Fiji.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, chính phủ nước này muốn hợp tác với khu vực Nam Thái Bình Dương trong các dự án an ninh hàng hải, cứu trợ thiên tai và cơ sở hạ tầng.

Theo bà Harris, Chính phủ Mỹ sẵn sàng "khởi đầu một chương mới" tại khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương và mong muốn tăng cường sự hiện diện tại khu vực này. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ mở hai Đại sứ quán mới ở Tonga và Kiribata. Washington cũng sẽ chỉ định phái viên đầu tiên tới khu vực này.

Động thái của Mỹ diễn ra vào thời điểm Trung Quốc cũng đang tiến hành các chuyển động chiến lược ở Nam Thái Bình Dương. Trước đó, vào đầu tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến công du 10 ngày đến khu vực này.

Việt Nam và Đông Nam Á quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ Việt Nam và Đông Nam Á quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

VTV.vn - Việt Nam và Đông Nam Á giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước