Nhóm "Bộ Tứ" đề cao khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/03/2021 13:24 GMT+7

Ông Biden nói "Bộ Tứ" coi trọng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Ảnh: NBC

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản hôm qua đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

Hội nghị trực tuyến diễn ra theo đề nghị của Mỹ, trong đó đề cao tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, các bên tái khẳng định cam kết hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, không có cưỡng ép.

Các bên đồng thời cam kết thúc đẩy một trật tự mở và tự do trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng, đồng thời đối phó với các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới.

Nhóm Bộ Tứ cũng tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ được tổ chức trực tiếp vào cuối năm nay.

Nhóm Bộ tứ Normandy họp về Ukraine Nhóm Bộ tứ Normandy họp về Ukraine

VTV.vn - Ngày 3/3, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Normandy đã nhóm họp tại Paris, Pháp nhằm thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine và khả năng tổ chức bầu cử ở vùng Donbass.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước