Mỹ tăng cường quân tới biên giới với Mexico

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/02/2019 12:00 GMT+7

Binh sĩ Mỹ rải dây thép gai dọc theo đường biên giới với Mexico ở bang California. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo kế hoạch triển khai thêm 3.750 binh sĩ tới khu vực biên giới phía Tây Nam giáp với Mexico, để bảo đảm an ninh tại khu vực này.

Đợt điều động binh sĩ mới nhất này có thời hạn 3 tháng. Các binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các sứ mệnh tuần tra ở khu vực biên giới tại các bang như Arizona, California, New Mexico và Texas.

Từ trung tuần tháng 10/2018, những đoàn người di cư bắt đầu hành trình dài 4.300km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến thành phố Tijuana của Mexico.

Trước tình hình trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với diễn biến mà ông gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ tiếp tục yêu cầu xây tường biên giới với Mexico Tổng thống Mỹ tiếp tục yêu cầu xây tường biên giới với Mexico

VTV.vn - Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đề nghị nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần trong suốt gần 1 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước