Tổng thống Mỹ thị sát vùng biên giới Mỹ - Mexico tại Texas

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 11:23 GMT+7

Tổng thống Trmp trong chuyến thị sát. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm khu vực biên giới phía Nam giáp ranh với Mexico tại Texas.

Đây là nơi ông Trump đề nghị xây bức tường để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp tràn vào Mỹ.

Phát biểu trong cuộc gặp với các binh lính tuần tra tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico, Tổng thống Trump tuyên bố, rất nhiều tội phạm đến Mỹ qua khu vực này. Vì vậy, ông Trump nhấn mạnh, chỉ cần một rào chắn vững chãi dưới bất kỳ hình thức nào, dù bằng thép hay bê tông, Mỹ cũng có thể ngăn chặn những loại hình tội phạm này. 

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một phần Chính phủ Mỹ đã phải ngừng hoạt động một phần trong gần 20 ngày qua vì chưa có ngân sách. Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây một bức tường dọc biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ Latin.


Tổng thống Mỹ vận động xây dựng tường biên giới Tổng thống Mỹ vận động xây dựng tường biên giới

VTV.vn - Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình để vận động sự ủng hộ cho kế hoạch xây tường biên giới Mỹ - Mexico.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước