Mỹ tăng sức ép với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/08/2017 07:05 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford. (Ảnh: nytimes.com)

VTV.vn - Quân đội Mỹ hiện có các giải pháp quân sự có thể triển khai đối với Triều Tiên nếu cần, tuy nhiên trọng tâm hiện nay vẫn là dùng sức ép ngoại giao và kinh tế.

Ngày 14/8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết, quân đội Mỹ hiện có các giải pháp quân sự có thể triển khai đối với Triều Tiên nếu cần, tuy nhiên trọng tâm hiện nay vẫn là dùng sức ép ngoại giao và kinh tế.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm tới Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ khẳng định các giải pháp quân sự sẽ chỉ được lựa chọn sau khi tất cả các giải pháp khác thất bại. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận tất cả các biện pháp, bao gồm các biện pháp quân sự.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên hiện đã nghiêm trọng hơn và khẩn cấp hơn bao giờ hết. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán.

Mỹ, Hàn Quốc họp bàn về Triều Tiên Mỹ, Hàn Quốc họp bàn về Triều Tiên Pháp, Anh lên tiếng về căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ Pháp, Anh lên tiếng về căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ Australia sát cánh bên Mỹ trong vấn đề Triều Tiên Australia sát cánh bên Mỹ trong vấn đề Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước