Mỹ, Thái Lan cách ly tiền giấy cũ do lo ngại COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 19:51 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ và Thái Lan đã tiến hành cách ly tiền giấy cũ, bơm thêm tiền mới để phòng chống COVID-19.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết đã đưa thêm 500 tỷ Baht tiền mới vào lưu thông nhằm nâng cao tỷ lệ tiền giấy sạch không có virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tồn tại trên bề mặt. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đang thu hồi và cách ly tiền giấy trong vòng 14 ngày, thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2, và sau đó sẽ đưa trở lại lưu thông.

Trong khi đó, Cục Dư trữ Liên bang Mỹ cho biết, các đồng USD được lưu hành trước đó ở Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở châu Á sẽ đều được lưu giữ trong ít nhất 7-10 ngày trước khi chuyển sang khâu xử lý tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước