Mỹ thất vọng với quyết định đình chỉ thỏa thuận plutonium của Nga

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/10/2016 15:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik)

VTV.vn - Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định của Nga về việc đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutonium cấp độ vũ khí.

Đây là thông điệp phát đi từ Nhà Trắng (Mỹ) sau sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được ban hành. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lấy làm tiếc về quyết định đơn phương đình chỉ thỏa thuận của Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Nga đã không trung thực khi viện dẫn Mỹ là mối đe dọa tới an ninh chiến lược quốc gia làm lý do cho quyết định trên. Washington khẳng định sẽ tiếp tục thực thi thỏa thuận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, hành động của Nga là một tín hiệu gửi tới Washington, những dọa dẫm và đe dọa trừng phạt đối với Nga sẽ không có tác dụng. Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định, Nga sẽ không từ bỏ trách nhiệm giải trừ vũ khí hạt nhân.

Năm 2010, Mỹ và Nga đã ký kết một thỏa thuận, theo đó mỗi bên cam kết sẽ loại bỏ 34 tấn plutonium cấp độ chế tạo vũ khí vượt mức quy định.

Nga ngừng hợp tác với Mỹ về sử dụng plutonium Nga ngừng hợp tác với Mỹ về sử dụng plutonium

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đình chỉ một thỏa thuận xử lý vũ khí cấp độ plutonium đã ký với Mỹ vì hành vi "không thân thiện" của Washington.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước