Mỹ thêm gói viện trợ quân sự 400 triệu USD có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

Đàm Linh (Theo CNN, RT)-Chủ nhật, ngày 12/05/2024 06:00 GMT+7

Một binh sĩ Ukraine đang theo dõi hệ thống tên lửa Grad gần Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine tháng 8/2023 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 10/5, Mỹ công bố thêm gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine.

Thông báo được đưa ra ngay khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn mới vào vùng Kharkov.

Theo CNN, gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm các loại vũ khí mà Ukraine yêu cầu, như: đạn cho hệ thống tên lửa Patriot, đạn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMAR), tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo 155mm, xe chiến đấu Bradley hay xe bảo vệ phục kích chống mìn (MRAP)…

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố: "Như Tổng thống Biden đã nói rõ, Mỹ và liên minh quốc tế mà chúng tôi đã tập hợp, sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để bảo vệ chủ quyền của nước này".

Mỹ thêm gói viện trợ quân sự 400 triệu USD có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế? - Ảnh 1.

Mỹ liên tục thông qua các gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Thông báo trên cũng đánh dấu gói viện trợ thứ hai từ Cơ quan giải ngân của Tổng thống (PDA) kể từ khi Tổng thống Joe Biden ký một khoản hỗ trợ bổ sung an ninh quốc gia vốn bị trì hoãn từ lâu để đảm bảo khoản tài trợ trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine.

Tháng trước, chỉ ít phút sau khi Tổng thống Biden ký đạo luật viện trợ 61 tỷ USD, Mỹ đã công bố gói PDA trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Vào thời điểm đó, ông Biden cho biết việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine sẽ bắt đầu "trong vài giờ tới". Chỉ 2 ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tiếp tục công bố gói đầu tư dài hạn lịch sử trị giá 6 tỷ USD để mua thiết bị mới cho Ukraine. Gói viện trợ trị giá 6 tỷ USD - gói lớn nhất mà Mỹ công bố - nằm trong Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

Khác với PDA, USAI cho phép ký hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ để mua thiết bị mới, trong khi PDA lấy thiết bị từ kho vũ khí hiện có của Hoa Kỳ. Mặc dù, một số thiết bị vũ khí theo PDA có thể được giao trong vòng vài ngày kể từ thời điểm thông báo nhưng với gói hỗ trợ theo USAI sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Hôm 10/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố thông tin cho biết Mỹ đã bán HIMARS - một bệ phóng tên lửa trị giá 30 triệu USD cho Ukraine - đã được quân đội Kiev sử dụng để chống lại lực lượng Nga. Việc bán khẩn cấp, bao gồm 3 chiếc HIMARS, sẽ được Đức thay mặt Ukraine thanh toán.

Tuy nhiên, hãng tin CNN cho biết, một số nguồn tin nói rằng Nga đang tìm cách khai thác khoảng thời gian chậm trễ đó và đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ Ukraine. Việc kéo dài của các chuyến hàng đó càng trở nên nghiêm trọng hơn do các gói viện trợ bị trì hoãn nhiều tháng khi Quốc hội Mỹ tranh luận về luật bổ sung.

Vào tối 8/5, chính quyền Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Mỹ thêm gói viện trợ quân sự 400 triệu USD có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế? - Ảnh 2.

Một cơ sở năng lượng của Ukraine bị trúng tên lửa Nga, hôm 26/4 (Ảnh: EPA)

Hôm 10/5, một nguồn tin quân sự Ukraine nói với CNN rằng lực lượng Nga đã xâm nhập ít nhất 1 km vào phía Bắc Ukraine trong cuộc tấn công vào một thị trấn biên giới Ukraine tối 9/5.

Các quan chức ở Kiev nói với tờ Fanancial Times rằng gói viện trợ mới của Mỹ sẽ chỉ "giúp làm chậm bước tiến của Nga chứ không ngăn chặn được".

Moscow tuyên bố rằng việc chuyển giao vũ khí mới sẽ không thành công trong việc xoay chuyển cục diện cuộc xung đột. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng Nga đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình chiến trường và đang tiến lên vững chắc. Ông Shoigu cho biết hồi đầu tháng này rằng trong suốt tháng 4, lực lượng Ukraine mất trung bình khoảng 1.000 binh sĩ mỗi ngày, ước tính tổn thất quân sự của Kiev chỉ riêng trong năm nay là 111.000 binh sĩ.

Nga cảnh báo “cực kỳ nguy hiểm” nếu NATO gửi quân tới Ukraine Nga cảnh báo “cực kỳ nguy hiểm” nếu NATO gửi quân tới Ukraine

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cảnh báo việc NATO triển khai quân tới Ukraine sẽ là một động thái cực kỳ nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước