Mỹ thử tên lửa đạn đạo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 13:29 GMT+7

Tên lửa đạn đạo của Mỹ. (Ảnh: NYP)

VTV.vn - Ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất.

Động thái này trước đây vốn bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Cuộc thử nghiệm diễn ra từ Căn cứ Không quân tại bang California. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ hai của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ thông tin cụ thể ngoài việc cho biết tên lửa được phóng từ "bệ phóng tĩnh" và tên lửa đạn đạo bay hơn 500 km.

Vụ thử tên lửa trên diễn ra trong bối cảnh Nga đề nghị gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2/2021, tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Trump hiện tỏ ra ít quan tâm tới số phận của bản Hiệp ước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước