Mỹ thúc giục LHQ bỏ phiếu áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 15:40 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đang thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.

Trước những đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ có các biện pháp quân sự đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sử dụng quân sự chỉ là một trong số các sự lựa chọn, nhưng Mỹ không muốn áp dụng phương án trên.

Phát biểu vào ngày hôm qua (7/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hành động quân sự vẫn là một lựa chọn, tuy nhiên không có điều gì là chắc chắn cả. Theo ông Trump, sẽ tốt hơn nếu các bên tìm ra một giải pháp thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, Mỹ đang thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.

Washington đã trình một dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cấm đối với sản phẩm may mặc và ngừng trả lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước