Mỹ tiến gần đến đỉnh dịch COVID-19

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 17:30 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Các bệnh viện tại Mỹ được dự báo có thể thiếu hàng chục nghìn giường điều trị khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sắp chạm đỉnh, sớm nhất vào ngày 15/4.

Các bệnh viện tại Mỹ đang trong tình trạng quá tải do bệnh nhân quá đông, trong khi giường điều trị, máy trợ thở và khẩu trang y tế bị thiếu hụt trầm trọng.

Tính đến trưa nay (ngày 5/4 theo giờ Việt Nam), Mỹ vẫn là nước có số người nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 311.000 ca. Khoảng 8.500 người đã tử vong. New York tiếp tục là bang có tỷ lệ lây nhiễm nghiêm trọng nhất ở Mỹ khi ghi nhận thêm 630 ca tử vong, đưa số trường hợp tử vong ở đây vượt quá 3.500 người. Đây là mức tăng nhanh đáng lo ngại trong vòng 24 giờ qua tại địa phương này. Dự báo, số ca nhiễm mới ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh, từ 25.000 - 30.000 bệnh nhân/ngày, khi giới khoa học ở nước này cho rằng dịch COVID-19 có thể lên tới đỉnh điểm vào giữa tháng 4.

Tokyo có nguy cơ đi vào "vết xe đổ" New York

Khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng theo cấp số nhân trong vài ngày gần đây, nhiều người lo ngại thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ "vỡ trận" như thành phố New York. Ngày 5/4, Nhật Bản báo cáo thêm 367 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 3.506, trong đó riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 118 trường hợp nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên số người nhiễm mới trong một ngày ở thủ đô Nhật Bản vượt mốc 100. Con số này cũng cao gấp gần 3 lần so với số ca nhiễm mới hàng ngày ở thủ đô Tokyo vào giai đoạn cuối tháng 3.

Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 2 tuần, đến ngày 26/4. Theo đó, người dân bị cấm ra khỏi nhà trừ những trường hợp bất khả kháng như đi mua thực phẩm hoặc khám chữa bệnh.

Thái Lan tuyển dụng thêm 45.000 nhân viên y tế

Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch của Bộ Y tế nước này về việc tuyển dụng 45.000 viên chức để đối phó với dịch COVID-19. Theo đó, nội các Thái Lan nhất trí rằng Bộ Y tế nước này cần thêm nhân viên để đối phó với dịch bệnh. Với kế hoạch này, sẽ có thêm các bác sĩ, y tá, dược sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế cộng đồng được nhận vào làm việc cho Bộ Y tế.

Các Đại sứ ASEAN tại Australia gửi thư kiến nghị yêu cầu hỗ trợ sinh viên quốc tế

Với mong muốn hỗ trợ gần 150.000 sinh viên trong khu vực đang du học tại Australia, 10 Đại sứ ASEAN đã gửi một bức thư chung tới các Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Australia - ASEAN trên toàn bộ 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ của Australia. Bức thư nhấn mạnh mong muốn Australia có sự hỗ trợ phù hợp về sức khỏe thể chất và tinh thần cho sinh viên quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và linh hoạt các quy định ban hành (nếu có thể) phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt hiện nay.

Ngày 3/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã kêu gọi du học sinh và người ngoại quốc về nước nếu không thể tự trang trải chi phí trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành nghiêm trọng tại Australia.


Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chết vì COVID-19 ở Anh Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chết vì COVID-19 ở Anh Italy duy trì đà giảm ca tử vong do COVID-19 Italy duy trì đà giảm ca tử vong do COVID-19 Hơn 1,2 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu Hơn 1,2 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước