Mỹ trả lại một phần đất Okinawa cho Nhật Bản

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:56 GMT+7

Vùng đất này là một phần khu huấn luyện của binh sĩ Mỹ tại đảo Okinawa. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Quân đội Mỹ có kế hoạch trả lại gần 4.000 ha đất tại tỉnh Okinawa cho Chính phủ Nhật Bản vào cuối năm 2016. Đây là sự chuyển giao lớn nhất kể từ năm 1972.

Thông báo này vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra ngày 6/12 trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này có kế hoạch trả lại một phần đất ở phía Bắc tỉnh Okinawa tại lễ trao trả chính thức dự kiến vào ngày 21 - 22/12. Đây là thông báo đầu tiên về thời gian biểu cụ thể cho việc trao trả mà hồi tháng 7 quân đội Mỹ đã thông báo.

Okinawa là nơi đồn trú của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ. Bộ trưởng Carter tới thăm Nhật Bản lần này với nỗ lực xoa dịu lo ngại của Tokyo sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra yêu cầu các nước đồng minh đóng góp tài chính đầy đủ để duy trì các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ các nước, nếu không, Mỹ sẽ rút quân về nước.

Quan hệ Mỹ - Nhật nhìn từ chuyến thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Shinzo Abe Quan hệ Mỹ - Nhật nhìn từ chuyến thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Shinzo Abe Bộ Quốc phòng Mỹ giấu khoản lãng phí ngân sách 125 tỷ USD Bộ Quốc phòng Mỹ giấu khoản lãng phí ngân sách 125 tỷ USD Mỹ tăng cường an ninh do đe dọa đánh bom Mỹ tăng cường an ninh do đe dọa đánh bom

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước