Mỹ triển khai hệ thống HIMARS tại Estonia

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 07/01/2023 17:59 GMT+7

Hệ thống HIMARS. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tới căn cứ quân sự Tapa, cách thủ đô Tallinn của Estonia khoảng 100 km về phía Đông.

Đây là nội dung thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia hôm 6/1. Đây cũng được coi là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Phía Estonia cho biết, việc triển khai hệ thống HIMARS sẽ cho phép binh sĩ Estonia tìm hiểu cách vận hành của HIMARS trước khi tiếp nhận hệ thống này từ Mỹ vào năm 2025.

Trước đó, Bộ Quốc Phòng Estonia cho biết, nước này đã mua 6 hệ thống HIMARS của Mỹ với giá khoảng 500 triệu USD. Dự kiến, việc bàn giao sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Estonia sẽ trang bị các hệ thống này cho lực lượng vũ trang ngay sau khi nhận được từ phía Mỹ.

HIMARS là hệ thống pháo phản lực có tính cơ động và khả năng sát thương cao. Việc sở hữu hệ thống này sẽ giúp Estonia nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ.

Mỹ triển khai hệ thống HIMARS tại Estonia - Ảnh 1.

Estonia đã mua 6 hệ thống HIMARS của Mỹ. (Ảnh: AP)

Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine từ tháng 6/2022. Hệ thống này có tầm bắn gấp đôi các vũ khí mà Kiev từng sử dụng trước đó.

"HIMARS là một trong những hệ thống pháo binh tiên tiến nhất trên thế giới, tầm bắn của nó xa hơn bất cứ loại vũ khí tương tự nào mà Ukraine từng có. Vì thế, khi được chuyển giao, chúng đã giúp Kiev tấn công sâu hơn vào sau phòng tuyến của Nga với độ chính xác cao hơn", ông Ian Williams, Phó Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa của CSIS cho biết.

HIMARS đóng vai trò thiết yếu trong việc phòng thủ cũng như tấn công của Ukraine và phát huy hiệu quả nhất khi tấn công vào các mục tiêu cố định như cơ sở hạ tầng.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các cuộc tấn công của Nga ở Donbass bằng việc cho phép Ukraine tấn công vào các kho đạn dược của Nga.

Trước đây, Ukraine chủ yếu sử dụng HIMARS nhắm vào các cơ sở hạ tầng như các kho đạn dược và tuyến hậu cần. Tuy nhiên, chiến thuật đã có sự thay đổi khi Kiev gần đây nhắm nhiều hơn vào các doanh trại và các khu vực tập trung quân đội của Nga.

Hồi tháng 12/.2022, Ukraine từng sử dụng hệ thống HIMARS tấn công vào một khách sạn ở tỉnh Lugansk. Các nhà chức trách Ukraine cho rằng khách sạn này là căn cứ của lực lượng bán quân sự Wagner Group, lực lượng mà họ cho là đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch của Moscow ở Donbass.

Estonia chi 200 triệu USD mua pháo HIMARS của Mỹ Estonia chi 200 triệu USD mua pháo HIMARS của Mỹ

VTV.vn - Ngày 3/12, Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, nước này sẽ mua hệ thống vũ khí HIMARS của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước