Mỹ trừng phạt các cá nhân Iran liên quan đến các vụ tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 13:57 GMT+7

Ảnh minh họa: iStock

VTV.vn - 1 công ty và 9 cá nhân Iran với cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ đã bị nước này áp đặt lệnh trừng phạt.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong các vụ tấn công mạng từ năm 2013, các tin tặc Iran đã đánh cắp hơn 31 terabytes dữ liệu học thuật và tài sản trí tuệ của 144 đại học Mỹ và 176 đại học ở 21 nước.

Ngoài ra, các tin tặc này cũng bị cáo buộc tấn công mạng hàng chục công ty và cơ quan Chính phủ Mỹ cùng tài khoản email của hơn 100.000 giáo sư trên toàn cầu.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng và đưa ra xét xử những cá nhân đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.

Anh-Pháp-Đức đề xuất lệnh trừng phạt mới chống Iran Anh-Pháp-Đức đề xuất lệnh trừng phạt mới chống Iran Iran cáo buộc tin tặc Mỹ đứng sau vụ tấn công mạng vào Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc tin tặc Mỹ đứng sau vụ tấn công mạng vào Bộ Dầu mỏ Thế giới thiệt hại tới 600 tỷ USD mỗi năm do tấn công mạng Thế giới thiệt hại tới 600 tỷ USD mỗi năm do tấn công mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước