Mỹ truy tố 55 đối tượng liên quan vụ bạo loạn tại Quốc hội

Nguyễn Mai-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 18:17 GMT+7

Có những thành phần tham gia biểu tình quá khích. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quyền Trưởng công tố thủ đô Washington, Mỹ cho biết, giới chức Mỹ đã truy tố 55 người liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Các đối tượng bị truy tố chủ yếu với các tội danh xâm nhập bất hợp pháp và phá hoại. Đây chỉ là 55 trường hợp đã bị buộc tội.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết, đang truy tìm ít nhất 36 nghi phạm khác ngoài 81 người đã bị bắt. Những người này đều đã trực tiếp phá hoại tại Thượng viện và Hạ viện, trộm cắp tài sản, bắn hơi cay, có nhiều hành động cổ súy bạo lực và sử dụng vũ khí.

Các nghi phạm thuộc nhóm những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và theo thuyết âm mưu. Thị trưởng thành phố Washington D.C hiện cũng đã mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày.

Ngày 6/1, Mỹ đã trải qua một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử nước này, Quốc hội Mỹ bị coi là đã thất thủ. Lý do là bởi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã vượt qua hàng loạt hàng rào an ninh, tràn vào trong tòa nhà Quốc hội, khiến cuộc họp kiểm phiếu đại cử tri nhằm chính thức xác định ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái phải tạm dừng.

Ngay khi Quốc hội Mỹ đang họp kiểm đếm phiếu bầu để chính thức xác nhận người thắng cử Tổng thống, thì những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump đã bao vây xung quanh tòa nhà Quốc hội. Vượt các hàng rào an ninh, rồi tràn cả vào bên trong tòa nhà Quốc hội, phá cửa, vào tận phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu bầu Tổng thống, chiếm cả vị trí chủ tọa và cả phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi.

Vụ bạo loạn đã khiến nhiều nghị sĩ phải sơ tán và làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump: 'Giờ phút này cần hàn gắn và hòa giải' Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Giờ phút này cần hàn gắn và hòa giải"

VTV.vn - Trong video đăng tải mới nhất, ông Trump cũng kêu gọi: "Giờ phút này cần hàn gắn và hòa giải. Năm 2020 đã là khoảng thời gian đầy thử thách cho chúng ta".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước