Mỹ ưu tiên hỗ trợ 5 mặt hàng nông sản tại 5 bang do cuộc chiến thương mại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 17:35 GMT+7

Một nông dân thu hoạch trên cánh đồng của mình tại trang trại ở Pecatonica, Illinois, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - 5 mặt hàng ưu tiên nhận được hỗ trợ là đậu nành, ngô, lúa mì, bông, miến.

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thanh toán trực tiếp hơn 8,5 tỷ USD cho nông dân Mỹ nhằm bù đắp thiệt hại do tác động từ việc Trung Quốc và các đối tác thương mại khác tăng thuế đối với hàng nông sản Mỹ.

5 mặt hàng ưu tiên nhận được hỗ trợ là đậu nành, ngô, lúa mì, bông, miến. 5 bang hàng đầu nhận được các khoản hỗ trợ này là Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska và Indiana.

Trước đó, ngày 7/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết dành khoản hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân, chịu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan của Bắc Kinh. Động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đã lần đầu thừa nhận rằng chính sách bảo hộ thương mại đang đe dọa người dân trong nước.

Những 'vũ khí' tài chính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại Những "vũ khí" tài chính của Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại

VTV.vn - Giữa cuộc chiến tranh thương mại, Mỹ - Trung Quốc có những vũ khí tài chính nào để chống sốc cho nền kinh tế trước những đòn thuế quan của đối phương?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước