Mỹ và Anh hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào Nga

Quỳnh Chi (Theo France24)-Chủ nhật, ngày 15/09/2024 13:45 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái), Tổng thống Biden (thứ hai từ trái sang) và Thủ tướng Anh Starmer (giữa bên phải) trong cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, ngày 13/9 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 13/9 (theo giờ địa phương). Tổng thống Biden và Thủ tướng Keir Starmer có kế hoạch xem xét lại vấn đề này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng leo thang xung đột Nga - Ukraine. Hai lãnh đạo Mỹ - Anh đồng thời lưu ý cảnh báo của Moscow rằng những động thái như vậy có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về một cuộc chiến Nga - NATO.

Trên thực tế, quyết định cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp vào lãnh thổ Nga sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng từ Moscow về một cuộc chiến với NATO.

Thủ tướng Starmer nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã có "cuộc thảo luận rộng rãi về chiến lược" với Tổng thống Biden, nhưng đó "không phải là cuộc họp về một năng lực cụ thể".

Trước cuộc họp, các quan chức nói rằng ông Starmer sẽ thúc giục ông Biden ủng hộ kế hoạch gửi tên lửa Storm Shadow của Anh đến Ukraine nhằm tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, khi các đồng minh ngày càng lo ngại về tình hình chiến trường.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Lao động Anh cho biết ông và ông Biden sẽ thảo luận về kế hoạch này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York trong tuần sau.

Trước đó, Nhà Trắng đã hạ thấp khả năng đưa ra quyết định về Ukraine sau chuyến thăm hôm 13/9 của Thủ tướng Starmer.

Mỹ và Anh hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Ngoại trưởng David Lammy (trái) phát biểu với giới truyền thông bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 13/9 (Ảnh: AFP)

"Tôi không mong đợi bất kỳ thông báo quan trọng nào về khả năng vấn đề này sẽ được đưa ra sau các cuộc thảo luận, chắc chắn không phải từ phía chúng tôi" - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc đẩy các đồng minh phương Tây của nước này hành động nhiều hơn nữa. Phát biểu tại Kiev, ông Zelensky cáo buộc phương Tây "lo sợ", thậm chí không muốn giúp Ukraine bắn hạ tên lửa đang bay tới như đã làm với Israel.

Ông Zelensky nói thêm rằng ông sẽ gặp Tổng thống Biden "trong tháng này" để trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình về cách chấm dứt 2,5 năm chiến tranh với Nga.

Nga đã phản ứng giận dữ trước viễn cảnh phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trong một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng gia tăng, Nga đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh mà họ cáo buộc là gián điệp, trong khi London gọi những cáo buộc này là "vô căn cứ".

Phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa

VTV.vn - Việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ trực tiếp liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong cuộc xung đột với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước