Mỹ và Iran tuyên bố không muốn chiến tranh

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 20/06/2019 17:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donad Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ cho biết sẽ cân nhắc tuyên chiến với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân nhưng không phải ngay bây giờ, hai bên đều tuyên bố sẽ không có chiến tranh.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông. Việc này được triển khai vì mục đích phòng vệ do căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu ở vịnh Oman hồi tuần trước mà Iran tiếp tục bác bỏ vì cho là vô căn cứ.

Về phần mình, Tổng thống Iran nhấn mạnh sẽ không có đối đầu quân sự giữa Iran và Mỹ. Mặc dù vậy, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cảnh báo sẽ tái khởi động làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn sau hạn chót là ngày 8/7 nếu châu Âu không giúp Iran ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và nhóm P5+1 hồi năm 2015.


Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran

VTV.vn - Chính sách trong vấn đề Iran của Tổng thống Donald Trump có mục đích cuối cùng là đưa Tehran ngồi vào bàn đàm phán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước