Mỹ và Nga kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Libya

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 20:10 GMT+7

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya do tướng Khalifa Haftar chỉ huy, tại Benghazi chuẩn bị tiến về Tripoli, ngày 7/4/2019. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong diễn biến mới nhất, cả Mỹ và Nga đều đã lên tiếng kêu gọi các bên ngừng giao tranh ở Libya và tiến hành đối thoại.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ "quan ngại sâu sắc" về diễn biến giao tranh gần thủ đô Tripoli những ngày qua. Ông Pompe thể hiện rõ lập trường của Mỹ phản đối cuộc tấn công của lực lượng của Tướng Khalifa Haftar và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Libya và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trung gian cho các cuộc đối thoại giữa các phe phái tại Libya.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước