Mỹ xác nhận thêm 2 công dân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Brussels

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 28/03/2016 11:25 GMT+7

Người dân tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ại Brussels. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Ngày 27/3, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có thêm 2 công dân nước này được nhận diện đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Brussels (Bỉ).

Như vậy, tổng số công dân Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong sự kiện này đã nâng lên 4 người.

Quan chức giấu tên này bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình của các nạn nhân đồng thời cho biết không tiết lộ danh tính nạn nhân vì "tôn trọng các thân nhân vào thời điểm khó khăn này". Quan chức này cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Brussels đang tiến hành các công tác lãnh sự hỗ trợ công dân nước này. Giới chức Mỹ cho biết ngoài ra còn có ít nhất 10 người Mỹ bị thương trong các cuộc tấn công kinh hoàng tại Bỉ.

Trước đó, cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama đã gọi điện chia buồn với cha mẹ của cặp vợ chồng người Mỹ, Justin Shults và Stephanie Shult, được nhận diện nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố hôm 22/3 ở Bỉ. Một thành viên trong gia đình này cho biết hai người đang tiễn mẹ của Stephanie tại sân bay Brussels thì quả bom phát nổ.

Loạt vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương đã gây chấn động thế giới. Các nhà chức trách Bỉ nhận định đây là một thảm họa đối với đất nước kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cho thấy mức độ nghiêm trọng của nguy cơ khủng bố mà “Lục địa già” đang phải đối mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước