Mỹ xem xét khả năng đăng cai Hội nghị APEC

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ đang xem xét khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại nước này vào tháng 1/2020.

Đây là thông tin được Bộ Ngoại giao Malaysia đưa ra vào ngày 7/11 dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo Ngoại trưởng Malaysia, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với ông để hỏi về quan điểm của Malaysia. Theo đó, do Chile không thể đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 như kế hoạch ban đầu nên Mỹ đang cân nhắc tổ chức sự kiện này tại Mỹ vào tháng 1/2020. 

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước thông tin trên. Theo kế hoạch, Malaysia sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm 2020.


Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC và COP 25 Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC và COP 25

VTV.vn - Ngày 30/10, giới chức lãnh đạo Chile thông báo đã quyết định hủy kế hoạch đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11/2019 dự kiến diễn ra tại thủ đô Santiago.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước