Papua New Guinea ra tuyên bố Chủ tịch APEC

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 06:02 GMT+7

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill (giữa). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Papua New Guinea đã ra tuyên bố kêu gọi các nền kinh tế thành viên tham gia tích cực hơn vào công việc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Papua New Guinea là nước đăng cai Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26. Trong tuyên bố của Chủ tịch APEC, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill cho rằng, các nền kinh tế thành viên đã không thể nhất trí về những phần nội dung liên quan tới cải cách WTO cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ông nêu rõ: "Nhằm cải thiện chức năng của WTO để phục vụ cho tất cả thành viên, chúng tôi cam kết sẽ cùng nhau hợp tác để cải thiện các chức năng đàm phán, giám sát và giải quyết tranh chấp của tổ chức này". 

Theo ông Peter O'Neill, những quan điểm "khác" về tự do thương mại và quy định của WTO lần đầu tiên trong lịch sử đã ngăn cản các nền kinh tế thành viên nhất trí về một tuyên bố chung. Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã không thể ra được tuyên bố chung tại hội nghị cấp cao do bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc.


APEC lần đầu không ra được tuyên bố chung APEC lần đầu không ra được tuyên bố chung

VTV.vn - Chiều 18/11, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26 đã bế mạc tại Papua New Guinea.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước