Mỹ xóa Sudan khỏi danh sách tài trợ khủng bố nếu trả 330 triệu USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/08/2020 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng Tối cao Sudan Abdel Fattah el-Burhan ở Khartoum. Ảnh: AP.

VTV.vn - Mỹ đề xuất là sẽ đưa Sudan khỏi danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố", đổi lại Sudan phải trả 330 triệu USD cho người Mỹ là nạn nhân của al-Qaeda.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm Khartoum, thủ đô Sudan, hôm 25/8. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với chính quyền dân sự lên nắm quyền sau sự sụp đổ của Tổng thống Omar al-Bashir vào năm 2019. Ông Bashir đã lãnh đạo Sudan hơn 30 năm và chứng kiến nước này trở thành quốc gia bị cô lập trên trường quốc tế.

Trong chuyến thăm, ông Pompeo, người thúc đẩy cải thiện mối quan hệ Sudan - Israel, đã thảo luận với Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Mỹ đã từng bước khôi phục quan hệ với Sudan trong những năm gần đây nhưng nhấn mạnh vẫn còn các khiếu kiện pháp lý cần giải quyết trước khi đưa nước này ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố.

Trong danh sách "tài trợ khủng bố" của Mỹ còn có Triều Tiên, Iran và Syria.

Singapore lần đầu tiên kết án nghi can tài trợ khủng bố Singapore lần đầu tiên kết án nghi can tài trợ khủng bố Nga triệt phá mạng lưới tài trợ khủng bố Nga triệt phá mạng lưới tài trợ khủng bố Mỹ gia hạn hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 Mỹ gia hạn hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước