Mỹ xúc tiến thương vụ mua sắm khí tài quân sự lên tới 34 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/06/2019 06:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã đàm phán lại với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin về giá của loại máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Nếu được Quốc hội thông qua, trị giá của thương vụ này sẽ là 34 tỷ USD. Đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong lịch sử mua sắm khí tài quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Giá của loại máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã được Bộ Quốc phòng Mỹ và Lockheed Martin đàm phán lại với nhiều mức giảm. Theo đó, trong đợt đầu tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mua 157 máy bay. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đạt thỏa thuận mua 321 máy bay F-35 trong vòng 2 năm tới. Trước đó, Lầu Năm Góc đã vài lần hoãn chương trình mua sắm này do chi phí quá cao và xảy ra trục trặc nhỏ đối với dòng máy bay F-35.

Mỹ ngừng bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ ngừng bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định dừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước