Myanmar, Nhật Bản và Thái Lan ký Ý định thư về Đặc khu Kinh tế Dawei

Úy Thương (Chào buổi sáng)-Chủ nhật, ngày 05/07/2015 06:47 GMT+7

VTV.vn - Đại diện 3 nước Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan đã ký Ý định thư về phát triển Đặc khu Kinh tế Dawei ở miền Nam Myanmar.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau lễ ký, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha cho biết, dự án này sẽ trở thành cửa ngõ kinh tế mới của thế giới, nối châu Á - Thái Bình Dương với khu vực Ấn Độ Dương. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Nhật Bản và Thái Lan trở thành trung tâm phân phối sản phẩm cho khu vực.

Khi hoàn thành, Đặc khu Kinh tế Dawei sẽ là tổ hợp công nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích khoảng 250km2, bao gồm một cảng biển nước sâu, khu công nghiệp nặng và công nghiệp hóa dầu, các nhà máy điện.

Dự án này cũng xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt nối khu công nghiệp Dawei với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, rút ngắn tuyến đường thương mại từ Trung Đông và châu Phi tới Trung Quốc và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước