Na Uy nâng cấp kho chứa hạt giống đề phòng "ngày tận thế"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/06/2017 18:27 GMT+7

Hình ảnh bên ngoài hầm hạt giống tại Na Uy. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hầm chứa hạt giống toàn cầu đặt tại một ngọn núi ở Na Uy đang được cho nâng cấp sau khi trải qua một đợt lụt vào hồi tháng 5.

Cơ sở này được xây dựng sâu bên trong lớp băng tuyết, tuy nhiên, nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu, khiến cho lớp băng bị tan ra, tràn nước vào tận 15m lối vào của đường hầm. Rất may các hạt giống không bị ảnh hưởng vì được bảo quản lạnh ở nhiệt độ âm 18 độ C.

Hầm chứa hạt giống toàn cầu được xây dựng trên quần đảo Svalbard giữa Na Uy và Bắc cực vào năm 2008 với mục đích lưu giữ những hạt giống quý giá của hành tinh như đậu, gạo và lúa mì nhằm chống lại những thảm họa tồi tệ nhất do chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu hoặc bệnh tật.

Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ rò rỉ kho dự trữ cho 'ngày tận thế' Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ rò rỉ kho dự trữ cho "ngày tận thế"

VTV.vn - Thời tiết ấm bất thường trong mùa Thu năm ngoái đã khiến mực nước trong khu vực dâng cao, cửa kho dự trữ cho "ngày tận thế" bị rò rỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước