Nam Phi dỡ bỏ các quy định về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, kiểm soát nhập cảnh

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ năm, ngày 23/06/2022 17:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nam Phi đã dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 đối với việc đeo khẩu trang tại không gian công cộng trong nhà, giới hạn quy mô tụ tập và kiểm soát nhập cảnh tại biên giới nước này.

Đây là nội dung thông báo trên công báo của Chính phủ Nam Phi.

Trong một thông báo ngắn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết, ông đã dỡ bỏ các quy định được ban hành vào tháng 5 theo Đạo luật Y tế quốc gia nhằm kiểm soát, giảm đàn lây lan của dịch COVID-19.

Các quy định mà ông đề cập gồm đeo khẩu trang bắt buộc ở các không gian công cộng trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền Nam Phi cũng giới hạn về quy mô các cuộc tụ tập công cộng trong nhà và ngoài trời, khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Nam Phi phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Những du khách không xuất trình được giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính phải làm xét nghiệm kháng nguyên, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính và có triệu chứng thì phải tự cách ly trong 10 ngày.

Nam Phi dỡ bỏ các quy định về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, kiểm soát nhập cảnh - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm PCR tại sân bay quốc tế Tambo ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 28/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Nam Phi đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng, nhưng sự bùng phát trở lại số ca nhiễm vào tháng 4 và tháng 5 không tồi tệ như dự kiến, với số ca nhập viện và tử vong không tăng đột ngột như những đợt bùng dịch trước đó.

Vào tháng 4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế và tuyên bố chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia, một cơ chế cho phép Chính phủ nước này thực thi những biện pháp để quản lý đại dịch.

Nam Phi đã ghi nhận số trường hợp mắc và tử vong do COVID cao nhất trên lục địa châu Phi, với hơn 3,9 triệu ca nhiễm được xác nhận và hơn 101.000 bệnh nhân thiệt mạng. Ban đầu, họ gặp khó khăn trong việc đảm bảo vaccine COVID-19 do nguồn cung hạn chế và các cuộc đàm phán kéo dài, nhưng hiện nay vaccine đã được cung cấp đầy đủ.

Nam Phi có thể bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sớm hơn dự kiến Nam Phi có thể bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sớm hơn dự kiến

VTV.vn - Ngày 29/4, giới chức y tế và khoa học cho biết, Nam Phi có thể sẽ bước vào đợt COVID thứ 5 sớm hơn dự kiến ​​sau khi gia tăng liên tục các ca nhiễm mới trong 14 ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước