Nam sinh viên Mỹ trở về từ Triều Tiên qua đời

VTV8-Thứ ba, ngày 20/06/2017 14:31 GMT+7

Sinh viên Otto Warmbier trong cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng sau khi bị bắt hồi tháng 1/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Otto Warmbier - nam sinh viên bị giam giữ 17 tháng tại Triều Tiên trước khi được trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê gần 1 tuần trước đã qua đời.

Gia đình Otto Warmbier cho biết, anh đã qua đời lúc 14h20 ngày 19/6. Otto Warmbier (22 tuổi) là sinh viên Đại học Virgina, bị bắt đầu năm 2016 khi đang thăm Triều Tiên trong một tour du lịch.

Nam sinh này đã bị kết án 15 năm tù khổ sai hồi tháng 3/2016, sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn tại Bình Nhưỡng.

Chính phủ Triều Tiên cho biết, Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê không lâu sau khi lĩnh án do bị ngộ độc thịt và đã được uống thuốc an thần.

Triều Tiên thả Warmbier về nước ngày 13/6 dựa trên "cơ sở nhân đạo". Trong khi đó, các bác sĩ điều trị cho Warmbier tại Mỹ nói anh này bị tổn thương mô nghiêm trọng tại mọi vùng ở não và không có bằng chứng cho thấy có ngộ độc trước đó.

Triều Tiên thả sinh viên Mỹ Triều Tiên thả sinh viên Mỹ

VTV.vn - Ngày 13/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo, Triều Tiên đã thả sinh viên Otto Warmbier, người bị bắt giữ từ tháng 1 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước