Năm thứ 6 liên tiếp NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/10/2020 15:29 GMT+7

VTV.vn - Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, 2020 sẽ là năm thứ 6 liên tiếp các đồng minh châu Âu và Canada tăng chi tiêu quốc phòng.

Với mức tăng trên thực tế là 4,3%, NATO kỳ vọng xu hướng trên sẽ tiếp tục.

Pháp được cho là sẽ đáp ứng được mục tiêu chi 2% trên tổng GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm nay.

Các quốc gia châu Âu vài năm nay đang đối mặt với sức ép lớn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump yêu cầu các đồng minh NATO phải chia sẻ gánh nặng chung về ngân sách. Tuy nhiên, hầu hết các đồng minh châu Âu vẫn chưa chạm đến mốc chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng mỗi năm.

Tổng thống Donald Trump dọa phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng NDAA của Hạ viện Tổng thống Donald Trump dọa phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng NDAA của Hạ viện Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD Con số kỷ lục trong chi tiêu quốc phòng của Mỹ nói lên điều gì? Con số kỷ lục trong chi tiêu quốc phòng của Mỹ nói lên điều gì?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước