Nạn mù chữ phổ biến trong thanh thiếu niên khu vực khó khăn

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 15:17 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Tại những nước bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thiên tai, cứ 10 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 thì có tới gần 3 người mù chữ.

Đây là số liệu đáng báo động mới được đưa ra bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

UNICEF cho biết Niger, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi có tỷ lệ thanh thiếu niên mù chữ cao nhất, lên tới hơn 75%. UNICEF cảnh báo thực tế này đe dọa tương lai của thế hệ trẻ và kéo lùi kinh tế và xã hội các quốc gia này. Tại các khu vực này, giáo dục là một trong những lĩnh vực nhận được ít tài trợ nhân đạo nhất. UNICEF kêu gọi tăng cường đầu tư cho giáo dục, chú trọng vào nhóm thanh thiếu niên có điều kiện sống khó khăn.

Nỗi buồn mù chữ ở những vạn chài Nỗi buồn mù chữ ở những vạn chài

VTV.vn - Ký tên bằng cách điểm chỉ, cả nhà 5 người thì có đến 4 người không biết chữ - đây là câu chuyện mà phóng viên VTV24 ghi nhận ngay giữa thành phố Hạ Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước