Nâng cấp quan hệ Australia - Lào lên đối tác toàn diện

Ban Thời sự/VOV-Thứ tư, ngày 06/03/2024 21:00 GMT+7

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (trái) và Thủ tướng Australia họp báo chung sau Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Australia và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện.

Thỏa thuận vừa được thủ tướng 2 nước ký nhân dịp Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia.

Quan hệ Đối tác Toàn diện Australia-Lào sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên 4 trụ cột, phản ánh những ưu tiên chung của hai nước trong tương lai bao gồm: Con người, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Kinh tế, thương mại và đầu tư; Khí hậu, môi trường và năng lượng; Quốc phòng và thực thi pháp luật.

Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040 đã xác định Nông nghiệp, thực phẩm, tài nguyên và năng lượng xanh là những lĩnh vực tiềm năng chính cho doanh nghiệp Australia tại Lào. Quan hệ Đối tác Toàn diện cũng sẽ hỗ trợ Lào tối đa hóa sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực này.

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, Australia tự hào là một trong những đối tác lâu đời nhất của Lào, mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ. Quan hệ đối tác toàn diện mang tính cột mốc này phản ánh cam kết của Australia trong việc đưa quan hệ Australia và Lào đến gần nhau hơn nữa.

Thủ tướng Albanese cũng thông báo rằng Australia đã cam kết 3 triệu AUD cho Chương trình Muỗi Thế giới của Đại học Monash để hỗ trợ loại trừ bệnh sốt xuất huyết ở Lào. Chương trình sẽ tài trợ cho nghiên cứu và cho phép Australia chia sẻ kiến ​​thức và nguồn lực đẳng cấp thế giới để quản lý sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết ở Lào.

Tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia 2024, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua 2 văn kiện quan trọng là "Tuyên bố Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN - Australia: Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng" và "Tuyên bố Melbourne: Đối tác của chúng ta vì tương lai". Hai tuyên bố định hướng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn tiện ASEAN - Australia trong 50 năm tới. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm nay, Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, tăng cường khả năng phục hồi để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Australia phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Tuyên bố Melbourne” khẳng định quan hệ đối tác ASEAN - Australia vì tương lai “Tuyên bố Melbourne” khẳng định quan hệ đối tác ASEAN - Australia vì tương lai

VTV.vn - Kết thúc Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia 2024, Thủ tướng nước chủ nhà Australia Anthony Albanese cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra “Tuyên bố Melbourne”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước