NASA cung cấp bản đồ đầu tiên về hiệu ứng nhà kính

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 11:42 GMT+7

Vệ tinh đo khí cacbonic có tên OCO-2 của NASA đã gửi về những hình ảnh bản đồ đầu tiên về lượng khí nhà kính CO2.

Điều này góp phần quan trọng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách hoạt động của con người tác động lên khí hậu và môi trường.

Bản đồ mới này dù mới chỉ chứa những dữ liệu trong vài tuần của tháng 10 và 11 nhưng cũng đã chứng minh được những sứ mệnh quan trọng của vệ tinh OCO-2.

Theo bản đồ, những khu vực có mức độ khí thải cao là Nam Mỹ và Nam Phi. Tuy nhiên, bờ biển phía đông của Mỹ và toàn bộ Trung Quốc mới là những nơi có mức độ phát thải khí CO2 cao nhất.

Vệ tinh OCO-2 đã được gửi lên vào tháng 7 để giúp xác định nơi cacbonic được phát thải và hấp thu cũng như đo lường mức độ của loại khí này. Kết hợp với các dữ liệu thu từ các trạm quan sát mặt đất và các vệ tinh khác, các nhà khoa học sẽ đưa ra đánh giá một cách rõ ràng về tình trạng phát thải và hấp thụ CO2, để từ đó đưa ra các biện pháp xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

nhà khoa học

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước