Khí thải nhà kính làm tăng các nguy cơ toàn cầu

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 01/04/2014 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Lượng khí thải nhà kính tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ xung đột, đói nghèo, lũ lụt và di cư ồ ạt trong thế kỷ 21.

Đây là kết luận trong báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về chống Biến đổi khí hậu (IPCC) công bố hôm 31/3 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Báo cáo được công bố sau kỳ họp 5 ngày của IPCC đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về hậu quả của biến đổi khí hậu và đi sâu về chi tiết những tác động của biến đổi khí hậu.

Theo nhận định của các chuyên gia, với tốc độ thải khí nhà kính hiện nay, các mối hiểm họa trở nên đáng sợ hơn, khó kiểm soát hơn và các biện pháp đối phó sẽ chỉ có hiệu quả ở mức độ nhất định.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước