NASA thử nghiệm thành công tên lửa đưa con người trở lại Mặt Trăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 18:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần thử nghiệm thứ hai sau thất bại hồi tháng 1/2021, đồng thời được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với các nỗ lực quay trở lại Mặt Trăng của Mỹ.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua đã thực hiện thành công thử nghiệm tĩnh đối với hệ thống tên lửa đẩy SLS, dự kiến được sử dụng để đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Stennis của NASA ở Mississippi.

Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến sẽ đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2024. Có 18 phi hành gia đầu tiên của chương trình đã được chọn và công bố vào tháng 12/2020. Các phi hành gia của sứ mệnh này dự kiến sẽ khám phá cực Nam của Mặt Trăng, nơi chưa từng được con người thám hiểm trước đây.

NASA sẽ đưa phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2024 NASA sẽ đưa phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2024

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tiết lộ sẽ chi 28 tỷ USD để đưa người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước