NATO không đặt thêm tên lửa hạt nhân ở châu Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/02/2019 15:06 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có ý định triển khai thêm các tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu.

Đây là tuyên bố được Tổng thư ký tổ chức này Jens Stoltenberg đưa ra hôm qua (12/2).

Ngoài ra, ông Stoltenberg còn cho biết, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của NATO dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (13/2) và ngày mai (14/2), các quan chức sẽ thảo luận về Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hiện NATO đang lên kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ nhằm chuẩn bị thích nghi trong trường hợp hiệp ước INF sụp đổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước