NATO mở rộng sứ mệnh tại Iraq

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/04/2020 11:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO cho biết, liên minh này đã quyết định mở rộng sứ mệnh ở Iraq thông qua việc đào tạo nhân viên cho quân đội và an ninh của quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng các nước thuộc NATO, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, các chương trình của NATO sẽ bao gồm kế hoạch đào tạo sỹ quan, chuyên gia mìn và nhân viên cảnh sát liên bang. Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra vài ngày sau khi Bỉ, Pháp, Canada và Mỹ rút một số lực lượng khỏi Iraq. 

Tháng 1/2020, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả lực lượng nước ngoài rời khỏi nước này. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg cho biết, Chính phủ Iraq đã bật đèn xanh cho NATO ở lại để tiếp tục các hoạt động huấn luyện, tư vấn và nâng cao năng lực cho các lực lượng vũ trang.


NATO dạy binh sĩ Iraq cách phá bom của IS NATO dạy binh sĩ Iraq cách phá bom của IS

VTV.vn - NATO đã bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện binh sĩ Iraq cách thức vô hiệu hóa bom do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cài đặt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước