New York ký ban hành 10 dự luật mới về kiểm soát súng

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 07/06/2022 11:00 GMT+7

VTV.vn - Thống đốc bang New York, Mỹ vừa ký 10 dự luật nhằm thắt chặt kiểm soát súng đạn, trong đó nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21.

Thống đốc Kathy Hochul cho biết, các vụ xả súng đang xảy ra trên khắp nước Mỹ và bang New York đang thực hiện những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn xu hướng này. Việc nâng độ tuổi mua vũ khí bán tự động nhằm ngăn những thanh niên mới lớn được quyền tiếp cận và mua các loại vũ khí có sức sát thương lớn. Các nghị sỹ bang New York đã thông qua các dự luật trên sau 2 vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua tại một siêu thị ở Buffalo, New York làm 10 người bị thiệt mạng và tại trường tiểu học ở bang Texas, nơi 19 học sinh và 2 giáo viên bị sát hại. Trong cả hai trường hợp, những tay súng tiến hành vụ thảm sát đều mới 18 tuổi.

Thủ phạm các vụ xả súng ở Mỹ ngày càng trẻ hóa

Quyết định của giới chức bang New York được đưa ra vào thời điểm những đối tượng thực hiện các vụ xả súng gần đây đang ngày một trẻ hóa. Điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về độ tuổi của cả những người được phép mua súng, thực hiện các vụ bạo lực súng đạn và nạn nhân của họ.

Sốc, đau buồn và sợ hãi, là những cảm xúc của người dân ở thành phố Uvalde, Texas khi một đối tượng dùng súng sát hại 19 trẻ em và hai giáo viên tại trường tiểu học Robb - vụ xả súng trường học gây thương vong nhất trong một thập kỷ qua tại Mỹ.

Chỉ 9 ngày trước khi xảy ra vụ xả súng ở trường học Uvalde, một thanh niên đã dùng súng sát hại 10 người da màu và làm 3 người khác bị thương trong một siêu thị ở Buffalo. Và nhiều tội ác này đều có chung ít nhất một đặc điểm - chúng đều do thanh thiếu niên gây ra.

New York ký ban hành 10 dự luật mới về kiểm soát súng - Ảnh 1.

Tay súng 18 tuổi tấn công trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde (Texas) khiến 19 trẻ em và hai giáo viên thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cơ sở dữ liệu của Washington Post cho thấy thủ phạm của những vụ xả súng ở trường học này ngày càng trẻ hóa, hầu hết độ tuổi trung bình chỉ là 16. Salvador Ramos, kẻ cầm súng đứng sau vụ thảm sát trường tiểu học Texas hồi tháng trước, được cho là bị ám ảnh bởi trò chơi điện tử bạo lực "Call of Duty".

Ông Joseph Williams - Chuyên gia phân tích an ninh, chính trị nói: "Rõ ràng, nước Mỹ tôn sùng súng. Hãy nhìn lại các bộ phim xem, những huyền thoại điện ảnh được xây dựng kèm với hình ảnh súng đạn".

Có tới gần 400 triệu khẩu súng ở Mỹ, nhiều hơn đáng kể so với dân số của nước này và gần một nửa số người Mỹ trưởng thành cho biết họ giữ súng trong nhà. Trẻ em tiếp xúc với vũ khí dễ dàng trong chính ngôi nhà của chúng, và hầu hết mọi người đều không ý thức được mức độ nguy hiểm của những vũ khí này. Khả năng tiếp cận dễ dàng này được nhấn mạnh ở bang Virginia, nơi một đứa trẻ 13 tuổi không đủ tuổi để mua bia, thuốc lá hoặc vé số, nhưng chúng có thể mua một khẩu súng trường từ một người bán tư nhân một cách dễ dàng và hợp pháp.

Dữ liệu từ Tạp chí Y học New England cho thấy vào năm 2020, tai nạn do súng đạn đã vượt qua tai nạn ô tô trở thành nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em.

Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn Mỹ phát hiện số lượng súng kỷ lục tại các trạm kiểm soát sân bay trong năm 2021 Mỹ phát hiện số lượng súng kỷ lục tại các trạm kiểm soát sân bay trong năm 2021 Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước