New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/12/2020 08:00 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói biến đổi khí hậu là "một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta". Ảnh: Getty.

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về khí hậu" và được Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Thủ tướng New Zealand đồng thời khẳng định cần hành động khẩn cấp vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Theo bà Ardern, cơ sở khoa học về tình trạng biến đổi khí hậu đã rõ ràng và New Zealand cần nhận thức đầy đủ về mối đe dọa này.

Bà Ardern cảnh báo, nếu không ứng phó với biến đổi khí hậu thì chắc chắn các vùng ven biển của New Zealand sẽ tiếp tục đối mặt với các nguy cơ này.

Sau lời kêu gọi của bà Ardern, Quốc hội New Zealand đã bỏ phiếu thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp khí hậu.

Nhiều cơ hội nhận học bổng cho sinh viên Việt Nam tại New Zealand Nhiều cơ hội nhận học bổng cho sinh viên Việt Nam tại New Zealand Australia thử nghiệm không cách ly du khách đến từ New Zealand Australia thử nghiệm không cách ly du khách đến từ New Zealand New Zealand mở cửa đón sinh viên quốc tế từ tháng 11 New Zealand mở cửa đón sinh viên quốc tế từ tháng 11

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Từ khóa:

New Zealand

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước