Nga bác bỏ đàm phán với Ukraine ở thời điểm này

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 20/08/2024 07:30 GMT+7

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov - hôm 19/8 tuyên bố Moscow không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. Ông Ushakov đưa ra phát biểu trong thông báo qua video do kênh tin tức SHOT đăng tải.

Theo ông Ushakov, Nga không rút lại các đề xuất về đàm phán hòa bình do Tổng thống Nga Putin đưa ra hồi tháng 6, nhưng thời điểm hiện tại hoàn toàn không thích hợp để khởi động bất kỳ tiến trình đàm phán nào.

Khi được hỏi liệu các đề xuất về đàm phán hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 6 hiện có bị rút khỏi bàn đàm phán không, ông Ushakov cho biết :"Không, chúng không bị hủy bỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tất nhiên hoàn toàn không thích hợp để bắt đầu bất kỳ tiến trình đàm phán nào".

Ông Ushakov tuyên bố việc Moscow sẽ duy trì lập trường này trong bao lâu tùy thuộc vào tình hình, bao gồm cả trên chiến trường.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng khởi động hòa đàm với Ukraine vào bất cứ lúc nào nhưng phải đáp ứng một điều kiện - đó là các lực lượng của Kiev phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập trước đó.

Nga bác bỏ đàm phán với Ukraine ở thời điểm này - Ảnh 1.

Hình ảnh được trích từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 12/8 cho thấy một cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào xe bọc thép của Ukraine ở khu vực Kursk (Ảnh: AFP)

Bên cạnh đó, còn có các điều kiện khác gồm Ukraine tuyên bố không gia nhập NATO; giữ quy chế trung lập, phi hạt nhân; thỏa thuận hòa bình phải được ghi nhận bằng các thỏa thuận quốc tế, bao gồm dỡ bỏ án phạt Nga. Chính quyền Kiev đã ngay lập tức bác bỏ các yêu cầu này.

Cũng trong ngày 19/8, ông Vladimir Solovyov, đại diện Ủy ban điều tra Nga, xác nhận Ukraine đã tấn công và gây hư hại cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk của Nga.

Trước đó, vào ngày 18/8, không quân Ukraine thông báo các lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu ở tỉnh Kursk nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế và gây cản trở hoạt động chiến đấu của Nga. Mục tiêu được cho là cây cầu bắc qua sông Seym gần làng Zvannoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía Bắc.

Liên quan đến tình hình tại Kursk, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga, lực lượng thủy quân lục chiến nước này đã bắt giữ một nhóm 19 binh sĩ Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 19/8. RIA Novosti mô tả những binh sĩ này là "nhóm phá hoại".

Trong diễn biến khác, thành phố Proletarsk ở miền Nam nước Nga vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi một kho chứa dầu bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, gây cháy kéo dài hơn 24 giờ.

Tỉnh trưởng Rostov Vasily Golubev thông báo trên Telegram: "Do tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng, Proletarsk đã chuyển từ cảnh báo cao sang tình trạng khẩn cấp". Ông cho biết thêm lực lượng cứu hỏa đã được tăng cường để dập lửa.

Ukraine tiếp tục tấn công, thêm 3.000 người được sơ tán khỏi khu vực Kursk của Nga Ukraine tiếp tục tấn công, thêm 3.000 người được sơ tán khỏi khu vực Kursk của Nga Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra 'vùng đệm' tại Kursk Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra "vùng đệm" tại Kursk Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân Kursk Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân Kursk

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước