Nga cân nhắc giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO

Duy Nghĩa (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:46 GMT+7

Nga cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Nga đang cân nhắc khả năng giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuống đại biện lâm thời.

Báo Izvestia số ra hôm nay (10/7) dẫn nguồn tin từ Bộ ngoại giao Nga cho biết, Moscow đang cân nhắc khả năng giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuống đại biện lâm thời, sau khi ông Alexander Grushko, Đại diện thường trực của Nga tại NATO rời cương vị này.

Bộ Ngoại giao Nga giải thích, quyết định này được đưa ra là do NATO không muốn tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và luôn biến mọi cuộc thảo luận trở thành những cáo buộc chống lại Moscow. Tuy nhiên, Moscow cho biết, biện pháp như trên chỉ là bất đắc dĩ nếu như trong thời gian tới không có chuyển biến khả quan hơn trong quan hệ giữa hai bên.

Về phần mình, Nga tuyên bố luôn sẵn sàng đối thoại và thảo luận với NATO vì lợi ích của cả hai bên.

NATO muốn cải thiện quan hệ với Nga NATO muốn cải thiện quan hệ với Nga

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO khẳng định khối liên minh quân sự này đang nỗ lực làm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước