Nga cáo buộc Ukraine tấn công vũ trang bán đảo Crimea

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/08/2016 12:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch tấn công vũ trang Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc Ukraine sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã đập tan hàng loạt âm mưu tấn công vũ trang được cho của Kiev nhằm vào khu vực bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Phát biểu tại Moscow, Tổng thống Nga Putin cho hay, thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy, nhà chức trách Ukraine đang cố gắng kích động bạo lực và xung đột tại Crimea và điều này vô cùng đáng lo ngại.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho rằng, mục đích của các hành động này nhằm gây mất ổn định tình hình trong khu vực, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội tại Nga vào tháng tới. Hiện an ninh đã được tăng cường tại những khu vực có đông khách du lịch, các cơ sở hạ tầng quan trọng và dọc biên giới Crimea.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước