Nga chờ đợi phản hồi từ Ukraine về dự thảo thỏa thuận hòa bình mới nhất

Ban Thời sự/VOV-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 06:42 GMT+7

Khung cảnh hoang tàn trong chiến sự ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/4, Nga cho biết vẫn đang chờ đợi phản hồi của Ukraine về dự thảo thỏa thuận hòa bình mới nhất.

Theo Người phát ngôn điện Kremlin, Nga đã trao một tài liệu liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình cho phía Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa nhìn thấy hoặc nghe nói về một tài liệu mà Điện Kremlin nói tới.

Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ khí tài hạng nặng cho Kiev. Theo đó, Đức sẽ hỗ trợ lô vũ khí bao gồm xe tăng, xe bọc thép và huấn luyện binh sĩ cho Ukraine trong vài ngày tới.

Litva vào ngày 21/4 cũng đã chuyển cho Ukraine một lô súng cối hạng nặng, ước tính lên đến hàng chục triệu Euro.

Trước đó, ngày 20/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga đã chuyển dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine vào ngày 15/4 nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Nga chờ đợi phản hồi từ Ukraine về dự thảo thỏa thuận hòa bình mới nhất - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS)

"Như đã nói ngày hôm nay, một dự thảo mới bao gồm các đề xuất đã được chuyển cho các đại diện của Ukraine liên quan đến tiến trình đàm phán. Tôi sẽ chỉ tiết lộ thời gian khi những đề xuất này được phía Nga chuyển đi. Đó là vào thứ Sáu (15/4). Giờ là thứ Tư (20/4). Không có phản ứng nào cho tới ngày hôm nay", bà Maria Zakharova cho biết, đồng thời nhận định: "Điều này đã cho thấy phái đoàn đàm phán của Ukraine hành xử như thế nào. Quan điểm về tiến trình đàm phán của họ như thế nào? Liệu có thể tin tưởng họ hoặc khi nào họ sẽ nói về mong muốn của mình để tổ chức các cuộc đàm phán?".

"Không có điều gì đáng tin trong những phát biểu của họ. Nhiều tuyên bố, cả trước công chúng lẫn trên bàn đàm phán, đã bị phía Kiev bác bỏ ngay lập tức, đôi khi chỉ trong 1 tiếng hoặc thậm chí 15 phút. Kiev chỉ đơn giản đang đi ngược với những gì đã đạt được. Một lần nữa, mọi thứ vẫn chỉ nằm trên văn bản và giấy tờ", bà Zakharova nhấn mạnh.

Liên hợp quốc thúc đẩy Nga - Ukraine đối thoại Liên hợp quốc thúc đẩy Nga - Ukraine đối thoại Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Đàm phán Nga - Ukraine bế tắc Nga - Ukraine đạt thỏa thuận hành lang nhân đạo Nga - Ukraine đạt thỏa thuận hành lang nhân đạo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước