Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 13:33 GMT+7

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Ảnh: AP

VTV.vn - Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28/9 tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Đồng thời, Moscow cảnh báo các nước phương Tây đang tìm cách cản trở nỗ lực của LHQ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Lavrov khẳng định tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng những biện pháp mà Moscow thực hiện chỉ có mục đích bảo đảm an toàn 100% cho các lực lượng của Nga ở Syria.

Tuyên bố trên được Nga đưa ra sau khi Mỹ bày tỏ quan ngại việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria là một động thái leo thang đáng kể nhằm hỗ trợ Chính phủ Syria trong cuộc nội chiến.

Syria đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới sau vụ bắn rơi máy bay Il-20 Syria đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới sau vụ bắn rơi máy bay Il-20 Israel tuyên bố sẽ phá hủy hệ thống tên lửa S-300 của Syria Israel tuyên bố sẽ phá hủy hệ thống tên lửa S-300 của Syria Nga tăng cường an ninh cho các căn cứ quân sự tại Syria Nga tăng cường an ninh cho các căn cứ quân sự tại Syria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước